Lợi thì có lợi...

Thứ bảy, 14/03/2015 10:48

(Cadn.com.vn) - Nhật Bản đang nỗ lực chào đón du khách Hồi giáo đến từ một số quốc gia Đông Nam Á, song những mối lo ngại về chủ nghĩa khủng bố đang khiến Tokyo phân vân.

Năm 2012, khi căng thẳng lãnh thổ Nhật - Trung bùng lên, ngành công nghiệp du lịch của xứ sở Hoa anh đào giảm mạnh về số lượng du khách Trung Quốc. Trong khi đó, kinh tế khu vực Đông Nam Á lại bùng nổ khiến Tokyo phát hiện, một phần lớn du khách đến từ khu vực này là người Hồi giáo có nhu cầu du lịch đặc biệt. Ngành du lịch Nhật trở nên nhộn nhịp hơn với những hoạt động khuyến khích người Hồi giáo Đông Nam Á đến nước này.

Trong năm qua, với sự tan băng nhẹ trong quan hệ Trung-Nhật và tỷ giá hối đoái thuận lợi, du khách Trung Quốc giàu có bắt đầu quay trở lại Nhật. Nhưng thị trường Đông Nam Á vẫn cực kỳ quan trọng đối với ngành công nghiệp du lịch Nhật Bản, nhờ vào sự phát triển kinh tế trong khu vực ASEAN.

Cho đến nay, Nhật Bản phần nào trở thành điểm đến yêu thích của những người Hồi giáo ở các nước như Malaysia và Indonesia... Mặc dù quy mô nhỏ hơn so với Trung Quốc, số lượng người Indonesia và Malaysia đến Nhật tăng mạnh. Nhiều cuộc hội thảo kinh doanh đang được tổ chức tại Nhật Bản nói về cách thu hút thị trường 2 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới, ước tính trị giá 5.000 tỷ USD.

Nhưng giờ đây, với sự trỗi dậy của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, nhất là nhóm IS - vốn đã giết hại dã man hai con tin người Nhật - người Nhật lại lo sợ về bóng ma khủng bố trà trộn vào dòng người du lịch. Nhiều người Nhật vẫn chưa vượt qua khỏi định kiến bạo lực và gây phiền hà có nguồn gốc từ Trung Đông.

Trong khi Tokyo có thể nhún vai ra khỏi các cuộc tấn công khủng bố tại Paris như một sự cố gây sốc, vụ chặt đầu 2 con tin người Nhật mang chủ nghĩa khủng bố đến gần hơn với quốc gia Đông Á này. Thực tế là, lần đầu tiên, Nhật ý thức được họ chính là mục tiêu của các cuộc thánh chiến vì vai trò trong liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu. Tokyo nhận ra rằng, đất nước hòa bình của họ không còn là thiên đường an toàn. Lần đầu tiên, mối lo ngại về chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo trên lãnh thổ Nhật được nhìn nhận nghiêm túc.

Các quan chức an ninh Nhật, đặc biệt là những ai chuẩn bị cho Tokyo Olympic 2020, đang đặc biệt lo ngại về hàng trăm ngàn du khách Hồi giáo đến từ Đông Nam Á khi biết rằng, một số nhóm khủng bố, như Jemaah Islamiyah, ở Indonesia, Philippines và Malaysia tuyên thệ trung thành với IS. Tokyo cũng nhận thức, hàng trăm thanh niên Đông Nam Á đã tham gia IS và quay trở lại Châu Á với mục tiêu tấn công khủng bố. Và rõ ràng, một tên khủng bố tiềm năng với một gương mặt Châu Á sẽ khó bị phát hiện hơn một người đến từ Trung Đông và Châu Âu.

Rõ ràng, du khách Hồi giáo đến từ các nước ASEAN sẽ tiếp tục được chào đón tại Nhật. Nhưng mối lo khủng bố vẫn tiếp tục bao phủ.

Thanh Văn